Họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – LB Nga

Duy Nghĩa, Nhật Linh-Thứ bảy, ngày 06/09/2014 15:34 GMT+7

Phiên họp ngày 6/9. (Ảnh; VTV News)

Khoá họp lần thứ 17 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – LB Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, LB Nga.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov, Chủ tịch Phân ban Nga cùng chủ trì phiên họp toàn thể trong ngày hôm nay (6/9).

Tại khóa họp này, hai bên đã tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác trọng tâm nhằm tìm ra các biện pháp củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, nâng cao kim ngạch ngoại thương giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị ở châu Âu và thế giới đang có nhiều biến động phức tạp.

Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Nga trong 7 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 1,5 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2013. Hiện nay, Nga có 101 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2 tỷ USD, trong khi đó Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang nước này với tổng vốn 2,5 tỷ USD. Các lĩnh vực đầu tư tập trung chủ yếu vào khai thác dầu khí, bất động sản, chế biến thực phẩm, may mặc, sản xuất giầy dép.

Hai Phó Thủ tướng đánh giá Khóa họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước lần này có nhiều nội dung quan trọng, tiếp tục thúc đẩy, hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, là bước chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến vào cuối năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước