Hưng Yên: Thiếu đánh giá tác động môi trường, nhà máy vẫn hoạt động

Mạnh Cường - Đình Hưng - Khiếu Minh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/05/2018 09:37 GMT+7

VTV.vn - Công ty TNHH công thương Tinh Nhuệ Hưng Yên đã sản xuất linh kiện xe máy điện nhưng lại không quan tâm tới các thủ tục bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH công thương Tinh Nhuệ Hưng Yên đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm. Thuê lại đất của Công ty Hồng Hải từ tháng 9/2016, công ty này đã sản xuất linh kiện xe máy điện nhưng lại không quan tâm tới các thủ tục bảo vệ môi trường. Hợp đồng ký với Công ty Hồng Hải ghi rõ: Công ty Tinh Nhuệ Hưng Yên phải có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về môi trường. Ngày hôm qua (16/5), đại diện công ty này vẫn khẳng định: "Thủ tục làm đề án bảo vệ môi trường sẽ về công ty. Công ty đã thuê người làm xong".

Vậy nhưng, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh khẳng định, hiện công ty này chưa hoàn thiện đánh giá tác động môi trường lẫn đề án bảo vệ môi trường. Sự chậm trễ gần 2 năm qua được lý giải là do những vướng mắc theo Luật đầu tư.

Tuy nhiên, theo Luật bảo vệ môi trường, bất kỳ doanh nghiệp nào khi đi vào hoạt động buộc phải có đánh giá tác động môi trường hoặc đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt. Sự lỏng lẻo trong giám sát vấn đề môi trường của doanh nghiệp rõ ràng có trách nhiệm của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước