‘Hưởng lương theo năng suất, người lao động sẽ rất khó khăn’

VĐHN-Thứ ba, ngày 03/11/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là chia sẻ của ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về việc hưởng tiền lương theo năng suất lao động của các cán bộ nhà nước.

Bước sang năm 2016, gần 3 triệu công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ không được tăng lương. Điều này cũng có nghĩa khoản lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của công chức và viên chức sẽ được giữ nguyên kể từ năm 2013 cho tới nay. Trong khi lương công chức, viên chức không tăng, mức lương tối thiểu tại khối doanh nghiệp lại tăng đều đặn trên 10%/năm và cho tới thời điểm hiện tại đã tăng gấp 2 lần mức lương cơ sở của khối công chức, viên chức. Đây đang được cho là một điều bất hợp lý.

Theo ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, việc tăng tiền lương phải đảm bảo theo nguyên tắc: tốc độ tăng tiền lương phải chậm hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó, theo ông Lợi, từ năm 2016, Chính phủ sẽ điều chỉnh chuẩn nghèo, từ 400.000 lên 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và từ 500.000 lên 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực đô thị. Chính vì vậy, từ đầu năm 2016, ngân sách nhà nước phải dành khoản tiền hơn 8.000 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn chi cho các chính sách giảm nghèo bền vững. Trật tự ưu tiên điều chỉnh tiền lương cũng vì vậy mà thay đổi.

“Năm 2013, chúng ta đã tăng được 100.000 đồng cho mức tiền lương cơ sở, từ 1.050.000 lên 1.150.000 đồng, tương đương 9,5%. Từ năm 2014, Nhà nước điều chỉnh tăng mức tiền lương 8% cho người có công, người về hưu và những công chức, viên chức của lực lượng vũ trang có hệ số lương dưới 2,3”.

Tất nhiên, 1.150.000 đồng/tháng mới chỉ là mức lương cơ sở và cần nhân với hệ số và cộng thêm các khoản phụ cấp khác để ra thu nhập thực tế hàng tháng của một cán bộ công chức, viên chức. Con số cuối cùng này có thể lên tới 6 hay 7 triệu đồng/tháng, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức lương này vẫn còn quá cao so với hiệu suất lao động thực tế của các công nhân viên chức.

Trước ý kiến này, ông Bùi Sỹ lợi chia sẻ: “Nếu hưởng lương theo mức lao động thực tế, đời sống của đại bộ phận người lao động sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, phụ cấp lương hiện nay rất đa dạng. Có lẽ, chúng ta cần tái cấu trúc hệ thống tiền lương để phần lương chính cao hơn các khoản phụ cấp”.

Cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa BTV Quang Minh và ông Bùi Sỹ Lợi về chủ đề tiền lương qua video dưới đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước