ICJ xét xử tranh chấp đền Preah Vihear

Hồng Mỹ-Thứ hai, ngày 18/07/2011 08:00 GMT+7

Toà án công lý quốc tế (ICJ) tại The Hague (Hà Lan) sẽ bắt đầu phiên xét xử yêu cầu của Campuchia đòi Thái Lan phải rút quân ngay khỏi khu vực đền Preah Vihear vào ngày mai.

Trả lời báo chí vào ngày 17/7, phía Thái Lan cho biết, nước này sẽ tin tưởng vào quyết định của Toà án.

Theo Trưởng nhóm pháp lý bảo vệ cho Thái Lan tại phiên toà, ba khả năng có thể xảy ra: Một là ICJ sẽ chấp nhận yêu cầu của Campuchia, buộc Thái Lan phải rút quân khỏi khu vực đền Preah Vihear; hai là ICJ sẽ bác bỏ yêu cầu của Campuchia và ba là một giải pháp dung hoà, yêu cầu Thái Lan và Campuchia hợp tác cùng duy trì các hoạt động quân sự tại đây.

Trưởng nhóm pháp lý của Thái Lan Virachai Plasai cho biết, Thái Lan tin tưởng vào công lý của phiên toà này.

Ngày 28/4, Campuchia đã yêu cầu ICJ giải thích phán quyết năm 1962, rằng vùng đất bên cạnh ngôi đền có thuộc về Campuchia hay không. Ngoài ra Campuchia cũng yêu cầu ICJ áp dụng các biện pháp tạm thời buộc Thái Lan rút quân lập tức khỏi khu vực đền Preah Vihear.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước