ILO hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống việc làm bền vững

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/12/2017 20:11 GMT+7

Đại diện Bộ LĐ-TB-XH, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các đối tác xã hội cùng ký cam kết hợp tác về việc làm bền vững. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chiều nay (5/12), chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021 chính thức khởi động.

Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã đã cùng ký kết "Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017 - 2021"

Hơn 10 năm qua, Tổ chức lao động quốc tế đã huy động trên 58,5 triệu USD, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu của Chính phủ về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Trong 5 năm tới, Tổ chức lao động quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động; hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương và hỗ trợ nghiên cứu phê chuẩn một số công ước của ILO, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động - xã hội trong thời kỳ mới.

ILO khuyến nghị Việt Nam: Lương tối thiểu chỉ có chức năng hữu hạn trong kinh tế thị trường ILO khuyến nghị Việt Nam: Lương tối thiểu chỉ có chức năng hữu hạn trong kinh tế thị trường

VTV.vn - Theo ILO Việt Nam, việc thương lượng tập thể giữa người lao động và công đoàn mới là quá trình then chốt để xác định mức lương thực tế và các điều kiện làm việc khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước