Iran sẵn sàng đối phó với cấm vận dầu mỏ của EU

Lan Anh-Thứ hai, ngày 02/07/2012 14:35 GMT+7

Chính phủ Iran tuyên bố, đã sẵn sàng đối phó với lệnh cấm vận dầu mỏ của EU, đồng thời cũng cho rằng quyết định của EU là phi lý và sẽ phản tác dụng.

Hệ thống khai thác dầu mỏ của Iran (Nguồn presstv)
Hôm qua, Phó Tổng thống Iran Reza Rahimi cho biết, nước này đã chuẩn bị những biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ lệnh cấm vận dầu mỏ của EU.
Iran đã tích trữ đủ hàng hóa thiết yếu để đối phó với lệnh cấm vận dầu mỏ của EU và các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ.
Thống đốc ngân hàng trung ương Iran Mahmoud Bahmani cũng đưa ra tuyên bố, Iran có đủ ngoại tệ dự trữ để nhập khẩu hàng hóa.
Trước sức ép của Mỹ và EU, nhiều bạn hàng của Iran đã ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ nước này, khiến lượng dầu xuất khẩu của Iran giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước