Italy ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU

Theo VGP-Thứ sáu, ngày 17/10/2014 19:45 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Ảnh: VGP

Ngày 17/10 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng ItalyMatteo Renzi.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Italy Matteo Renzi nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam tháng 6 vừa qua; cảm ơn đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEM-10, coi đây là đóng góp quan trọng cho thành công của Hội nghị.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy trong thời gian qua; đánh giá cao việc triển khai các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh... Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, hai Thủ tướng nhất trí các cơ quan hữu quan hai nước cần cùng nhau cố gắng đưa hợp tác kinh tế thành một trụ cột chính trong quan hệ Đối tác chiến lược, trao đổi, thống nhất các biện pháp khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, kết nối đối tác để đạt mục tiêu đã thống nhất đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015.

Hai Thủ tướng cũng cho rằng hai bên cần duy trì và triển khai các cơ chế tham vấn giữa các Bộ, ngành hai nước trong từng lĩnh vực hợp tác, trước mắt là tổ chức tốt cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Italy về hợp tác kinh tế và Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Quốc phòng vào tháng 11/2014 tại Hà Nội.

Lãnh đạo hai nước khẳng định hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Italy khẳng định ủng hộ bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Italy khẳng định tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Hợp tác (PCA), ủng hộ Việt Nam sớm được EU công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cùng thời điểm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam-EU, nhất là trong bối cảnh Italia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm 2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Italia sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA) và sớm hoàn tất ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (FTA).

Từ khóa:

Italy

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước