Kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm TP.HCM: Sẽ ưu tiên tuyến huyết mạch

Nguyễn Hùng - Quốc Thắng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 18/08/2016 16:39 GMT+7

VTV.vn - Sẽ ưu tiên giải quyết các dự án tuyến giao thông huyết mạch, điểm nóng lưu thông kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh vùng trọng điểm.

Đây là ý kiến được đưa ra tại Hội nghị kết nối giao thông các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam diễn ra sáng 18/8. Hội nghị có sự tham gia của đầy đủ lãnh đạo 7 tỉnh vùng trọng điểm phía Nam, đại diện các Bộ, ngành. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chủ trì hội nghị.

Với vai trò là trung tâm, đầu tàu kết nối kinh tế, kết nối giao thông với các tỉnh trọng điểm, đại diện Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã nêu những bất cập trong hệ thống giao thông kết nối các tỉnh hiện nay. Các dự án lớn như: đường sắt đô thị trên cao, các đường vành đai kết nối hiện đều đang trong quá trình triển khai. Riêng hệ thống giao thông thủy và đường sắt hiện chưa có nhiều đầu tư.

Về liên kết vùng tổng thể, thực tế cho thấy, vấn đề quản lý quy hoạch đô thị chưa theo kịp phát triển, các địa phương hầu hết phát triển cục bộ, chưa có tư duy liên kết vùng nên dẫn đến giải pháp chưa phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, các tỉnh trong vùng trọng điểm cần liên kết và tập trung giải quyết các dự án giao thông quan trọng, cụ thể như: các tuyến Quốc lộ 22 kết nối tỉnh Tây Ninh, Quốc lộ 13 nối tỉnh Bình Dương, Quốc lộ 50 kết nối các tỉnh miền Tây.

TP.HCM họp bàn về kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam TP.HCM họp bàn về kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

VTV.vn - Sáng 18/8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chủ trì Hội nghị về kết nối giao thông giữa TP.HCM và các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước