Khắc phục sự cố vỡ ống nước thải khu tập thể B5 Giảng Võ

TCTD-Thứ sáu, ngày 04/07/2014 11:02 GMT+7

Sau thông tin về tình trạng hơn 200 hộ dân ở khu tập thể B5 Giảng Võ, Hà Nội phải chung sống với nước thải sinh hoạt do đường ống thoát nước bị vỡ, những người dân của khu tập thể này đã nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên là do việc thi công công trình xây dựng khách sạn Sao Phương Đông tại địa chỉ 269 phố Kim Mã gây ra. Trước mắt, quận Ba Đình yêu cầu tạm thời đình chỉ thi công công trình, đồng thời làm các hố ga thu nước thải và bơm nước ra hệ thống thoát nước chung.

Giải pháp lâu dài là đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu đề xuất phương án đảm bảo thoát nước thường xuyên cho nhà tập thể B5 Giảng Võ không để xảy ra hiện tượng nước thải bị ứ đọng và gây mất vệ sinh môi trường.

Các đơn vị chỉ được thi công khi giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước