Khách đi tour du lịch Tết Tân Mão tăng cao

Nguyễn Ngân-Chủ nhật, ngày 16/01/2011 19:00 GMT+7

Vài năm trở lại đây, xu hướng đi du lịch vào dịp Tết đã trở thành thói quen và lựa chọn của nhiều người dân Việt Nam. Năm nay với lịch nghỉ Tết Tân Mão dài ngày, không ít người đã lên kế hoạch du lịch Tết khiến ngành dịch vụ này tiếp tục sôi động với các chùm tour dài ngày hơn.

Theo các công ty du lịch, nhu cầu đi du lịch Tết năm nay cả tour nội địa và nước ngoài tăng từ 20 đến 30%. Nguyên nhân là do người dân đã quen dần và có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết, thứ 2 là việc năm nay được nghỉ Tết dài ngày cũng là 1 thuận lợi. Riêng tại 1 số tỉnh phía Bắc thì còn do thời tiết cuối năm có nhiều đợt rét đậm rét hại nên nhiều người muốn đi du lịch nghỉ ngơi, tránh rét.

Những tour được khách hàng lựa chọn nhiều vẫn tập trung vào 1 số điểm quen thuộc. Trong nước là Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Sài Gòn; ở nước ngoài là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc. Ngoài ra, một số công ty du lịch còn có thêm tour du lịch mới dành cho người cao tuổi hoặc người muốn đi du lịch chữa bệnh.
Đến thời điểm này, các tour trong nước, đặc biệt như tour Nha Trang, Côn Đảo hầu như đều đã được đặt kín chỗ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước