Khai mạc HN Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu ASEM 10

Hương Linh-Thứ hai, ngày 06/06/2011 21:00 GMT+7

Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu ASEM lần thứ 10 (FMM 10) đã khai mạc cách đây ít phút tại thủ đô Budapest (Hungary).

Đây sẽ là hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của 48 thành viên ASEM sau đợt mở rộng lần thứ 3 tại Hội nghị Cấp cao ASEM 8 hồi tháng 10 năm ngoái, đánh dấu bước phát triển mới của diễn đàn đối thoại cao cấp giữa châu Á và châu Âu về các vấn đề hợp tác cấp khu vực và toàn cầu. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu diễn ra trong bối cảnh tình hình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động, nổi bật là những biến động chính trị ở Trung Đông - Bắc Phi và thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản. Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 48 nước thành viên ASEM, trong đó 3 thành viên mới là Nga, Australia và New Zealand, Đại diện cao cấp về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu và Tổng thư ký ASEAN.
Nước chủ nhà Hungary đã chọn Cung điện Hoàng gia ở Gueduelue (ngoại ô thủ đô Budapest) để tổ chức hội nghị. Chủ đề của hội nghị năm nay là: “Hợp tác cùng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống”.
48 quốc gia thành viên ASEM đang đối mặt với những thách thức lớn đối với sự phát triển, như tiến trình phục hồi kinh tế sau khủng hoảng ở cả châu Á và châu Âu còn rất mong manh và chưa đồng đều, thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản, an ninh lương thực và năng lượng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, những hiểm họa đó cũng nguy hiểm chẳng kém gì chiến tranh hay các cuộc xung đột. Và nhiệm vụ của các Bộ trưởng Ngoại giao Á- Âu tại cuộc họp này là bàn giải pháp để vượt qua các thách thức an ninh phi truyền thống đó.
ASEM là diễn đàn không ràng buộc, sẽ không có một thỏa thuận chính thức hay những cam kết cụ thể nào đạt được sau cuộc họp, vì thế, các hội nghị là nơi mà các nhà lãnh đạo bày tỏ quan điểm và nhờ đó các giải pháp sẽ được hoạch định.
Hiện diễn đàn Á - Âu ASEM đại diện cho hơn 60% dân số thế giới và đóng góp hơn 50% GDP toàn cầu, các thành viên đều mong muốn ASEM không chỉ là cầu nối cho quan hệ đối tác mới giữa hai châu lục Á - Âu, mà còn có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần này không chỉ với tư cách thành viên tích cực của Diễn đàn ASEM, mà còn là nước Chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội tháng 5/2009. Trên tinh thần tiếp tục đóng góp cho hợp tác ASEM trong tương lai, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ mang đến những sáng kiến mới, và đây cũng là một cơ hội để chúng ta tăng cường quan hệ với các đối tác chủ chốt trong EU và các nước trong khu vực.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước