Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN

Chí Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/09/2014 19:59 GMT+7

Đoàn Việt Nam tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 32 với chủ đề “Hội nhập năng lượng vì sự thịnh vượng của ASEAN” đã khai mạc sáng 23/9 tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Theo chương trình nghị sự, tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên sẽ thảo luận báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2016-2020 hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng. Các Bộ trưởng cũng sẽ dành thảo luận về dự án “Hội nhập năng lượng của Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore”, an ninh dầu mỏ, năng lượng hạt nhân dân sự và than đá, năng lượng tái tạo…

Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng nước chủ nhà Thongsinh Thammavong nhấn mạnh: Sự phát triển nhanh của khu vực ASEAN đang dẫn đến nhu cầu ngày một tăng cao về năng lượng. Vì thế, năng lượng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững cho khu vực.

Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tập trung làm rõ những cơ chế hợp tác, nhằm xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho năng lượng tái tạo; tăng cường nghiên cứu và phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với khu vực ASEAN.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước