Khai mạc phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thu Trà-Thứ hai, ngày 14/04/2014 14:56 GMT+7

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp 27. Dự kiến, phiên họp này sẽ diễn ra trong 10 ngày, tập trung cho ý kiến vào 13 dự án Luật để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; dự thảo Nghị quyết về việc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một số nội dung về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012; việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay cũng sẽ được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp này.

Còn trong sáng nay, cho ý kiến về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chủ trương sẽ ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết trong đó cần bám sát điều kiện thực tiễn và mục tiêu giáo dục toàn diện, coi trọng phát triển phẩm chất và năng lực người học được đề cập trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của chương trình, sách giáo khoa hiện hành.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước