Khám nghiệm lần 2 với lái xe gây tai nạn ở Gia Lai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/05/2017 09:19 GMT+7

VTV.vn - Trong lần xét nghiệm thứ hai với lái xe gây tai nạn ở Gia Lai, cơ quan chức năng sẽ sử dụng trang thiết bị hiện đại hơn để có kết quả chính xác hơn.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sẽ tiếp tục xét nghiệm nồng độ cồn và ma tuý lần thứ hai với tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc vừa qua ở tỉnh Gia Lai.

Trong lần xét nghiệm thứ hai này, cơ quan chức năng sẽ sử dụng trang thiết bị hiện đại hơn để có kết quả chính xác hơn.

Trong lần kiểm tra đầu tiên, kết quả nồng độ cồn và ma tuý trong máu cho thấy, lái xe Võ Văn Quý không dương tính với các chất này. Tuy nhiên, lái xe này được xác định là đã có những hành vi rất không bình thường như: vượt qua trạm thu phí, chạy với vận tốc lớn suốt quãng đường dài hàng chục km, chạy ngược chiều và gây ra vụ tai nạn giao thông làm 13 người thiệt mạng, 32 người bị thương.

Theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải do lái xe Quý điều khiển chạy với tốc độ 105 km/h.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước