Khan hiếm nước ngọt, người dân phải uống nước... sông

Ngọc Bích (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 09:45 GMT+7

VTV.vn - Nước sông đục, mất vệ sinh thế nhưng, người dân ở xã Đại Sơn vẫn phải sử dụng nguồn nước này để tắm rửa, giặt giũ, thậm chí có hộ phải chấp nhận dùng nước này để uống.

Nước sông đục, mất vệ sinh nhưng đáng ngại hơn vẫn là sự ô nhiễm chất độc hóa học cyanua có trong nước sông vì nạn khai thác vàng ở thượng nguồn chảy xuống, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Thế nhưng, hàng ngày người dân ở xã Đại Sơn vẫn phải sử dụng nguồn nước này để tắm rửa, giặt giũ, thậm dùng nguồn nước này để uống. Một số khác phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ để mua nước suối bình về dùng cho con trẻ. Với một xã có đến 80% hộ nghèo như Đại Sơn thì việc mua nước bình để uống quả là quá khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước