Khẩn trương hoàn thành các văn bản pháp luật còn nợ đọng

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/04/2018 20:28 GMT+7

Toàn cảnh cuộc họp.

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản nợ đọng.

Sáng nay (24/4), phát biểu tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình chuẩn bị, gửi hồ sơ các báo cáo, đề án, dự án trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tình trạng nợ đọng, chậm ban hành các văn bản pháp luật, việc chuẩn bị hồ sơ các dự án luật và các báo cáo vẫn chậm được khắc phục.

Đến nay, Chính phủ vẫn còn nợ 8 văn bản quy định chi tiết thi hành luật năm 2018, trong đó có 2 Quyết định của Thủ tướng, 6 Nghị định của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản nợ đọng, để kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ sẽ báo cáo không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đề nghị các Bộ tập trung dành thời gian, điều kiện tối đa để hoàn thành văn bản hướng dẫn thi hành luật, Pháp lệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước