Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão

Nguyễn Ngân-Thứ tư, ngày 16/07/2014 21:42 GMT+7

Ảnh minh họa

Khả năng chiều tối 17/7, bão Rammasun sẽ vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10 và sẽ mạnh hơn khi gần bờ, trung bình cấp 10, giật cấp 12, 13. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng của bão.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo PCLBTƯ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chỉ đạo, ngay trong đêm nay (16/7), Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTƯ phải đôn đốc các địa phương, đặc biệt các địa phương có tàu thuyền còn ở vùng nguy hiểm khẩn trương về bờ hoặc vào khu vực tránh trú bão an toàn.

Đặc biệt lưu ý với 45 tàu của ngư dân hiện vẫn còn đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, Tổng cục Thủy sản phối hợp với các lực lượng Biên phòng kêu gọi, hướng dẫn các tàu vào khu vực an toàn, giữ liên lạc thường xuyên, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của ngư dân.

Các tỉnh, thành từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình chủ động triển khai các phương án đối phó khi bão vào gần bờ, đảm bảo an toàn cho người dân sống ven sông, ven biển, các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hầm lò, cầu tàu, bến cảng, khu du lịch, hướng dẫn, tổ chức tàu thuyền trú tránh và neo đậu an toàn.

Ngư trường đảo Bạch Long Vỹ, Thành phố Hải Phòng dự báo là khu vực có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Tại đây có lượng tàu thuyền của ngư dân lớn, nên công tác chuẩn bị đối phó cơn bão đang được địa phương tập trung triển khai.

Vào sáng mai (17/7), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo PCLBTƯ với các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng của bão, chuẩn bị phương án di dời dân ở các vùng nguy hiểm; tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ, sẵn sàng đối phó khi bão vào gần bờ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước