Khánh Hòa: Buộc thôi việc giám đốc "rút ruột" ngân sách 6,3 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/11/2016 21:14 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất phương án kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đỗ Hồng Hải về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã kết luận, thống nhất đề xuất của Sở Tài chính về hình thức kỷ luật đối với ông Đỗ Hồng Hải, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa còn giao cho cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2015, công ty này đã triển khai thực hiện 73 công trình nạo vét, bơm tưới và sửa chữa với tổng số vốn xấp xỉ 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hầu hết các công trình này không được thực hiện hoặc thực hiện rất ít so với thực tế. Để hợp thức hóa các công trình này, ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ, quyết toán khống để được giải ngân. Bản thân ông Hải đã trục lợi 6,3 tỷ đồng từ những hành vi gian dối này.

Hiện số tiền chiếm đoạt đã được ông Đỗ Hồng Hải nộp lại vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước