Khánh Hòa: Khó khăn trong quy hoạch các khu giết mổ gia súc, gia cầm

Tấn Quýnh - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 18:27 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, Khánh Hòa vẫn chưa có những điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung dù việc quy hoạch các điểm giết mổ gia súc, gia cầm đã được đặt ra từ năm 2000.

Tại tỉnh Khánh Hòa, hàng tháng, gần 2.000 con trâu bò, gần 14.000 con heo và 25.000 con gia cầm được đưa vào giết mổ tại các điểm giết mổ quy mô hộ gia đình. Các điểm giết mổ này đều theo kiểu tự phát, không nằm trong quy hoạch và không được cấp giấy phép hành nghề.

Trong tháng 6, việc quy hoạch chi tiết các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2016 - 2025 tiếp tục được đặt ra ở tỉnh Khánh Hòa. Theo kế hoạch, đến hết tháng 9/2016 sẽ kết thúc việc lập dự án. Như vậy, sẽ còn mất nhiều thời gian, Khánh Hòa mới có được những điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước