Khánh Hòa tái định cư cho những hộ dân bị hỏa hoạn và thiên tai

Thanh Nhã - Nguyên Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 10:02 GMT+7

VTV.vn - Tới đây, những nạn nhân của vụ cháy lớn tại cồn Nhất Trí sẽ không phải sống trong cảnh tạm bợ bởi tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương hoàn thiện phương án về chỗ ở cho họ.

Bà Lê Thị Chí là một trong những người có nhà bị cháy tại cồn Nhất Trí hồi cuối năm 2016. Hơn 6 tháng qua, bà phải sống tạm tại một căn phòng tại ký túc xá Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa và đây cũng là khoảng thời gian bà gặp bất tiện đủ điều: Xa con cái, công việc vá lưới không mấy thuận lợi. Mấy ngày qua, bà cũng như hàng chục hộ dân sống tạm nơi đây không giấu được niền vui khi Nha Trang đã có quyết định cấp đất làm nhà, chấm dứt tình trạng ở tạm.

Theo phương án được duyệt, 61 hộ bị hỏa hoạn tại khu vực cồn Nhất Trí sẽ được bồi thường hỗ trợ tổng số tiền hơn 10,7 tỷ đồng. Có 60 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, trong đó có 57 trường hợp đã bốc thăm nhận đất với 79 lô, còn 3 trường hợp đang xác minh. Các hộ dân không có ghe thuyền được bố trí 67 lô tại Khu tái định cư Đất Lành. Các trường hợp có ghe thuyền thì được bố trí về Khu tái định cư Hòn Rớ I và Khu tái định cư Vĩnh Trường, khu vực gần biển. Để người dân sớm có đất xây nhà ổn định cuộc sống, UBND TP. Nha Trang khẩn trương thực hiện các thủ tục để người dân nhận được tiền, đất trong tháng 7 này.

Cũng theo quyết định này, UBND TP. Nha Trang cũng sẽ bồi thường hỗ trợ đối với 10 hộ là nạn nhận vụ sạt lở núi tại xã Phước Đồng và 4 hộ bị sập nhà trong vụ vỡ mương thoát lũ Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa. Như vậy, từ nay đến cuối năm, các hộ dân bị thiên tai, hỏa hoạn có đủ thời gian để xây nhà ổn định cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước