Khánh thành cầu Bắc Luân II

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/09/2017 20:17 GMT+7

VTV.vn - Cầu Bắc Luân II nối thành phố Móng Cái của Việt Nam với thành phố Đông Hưng của Trung Quốc đã được khánh thành sáng 13/9.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát lệnh thông xe.

Dự án cầu Bắc Luân II xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép với bề rộng hơn 27m, chiều dài 618m do hai nước cùng thực hiện. Đây là cây cầu có kết cấu dạng vòm lớn nhất Việt Nam.

Việc đưa cầu vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; đồng thời để chuẩn bị cho việc hình thành Khu hợp tác kinh tế song phương Đông Hưng - Móng Cái.

Khởi công đường dẫn cầu Bắc Luân II Khởi công đường dẫn cầu Bắc Luân II

(VTV.vn) - Sáng nay (15/3), tại thành phố Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn đầu tư phát triển An Đắc khởi công dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước