Khánh thành cột cờ Đảo Cồn Cỏ

Đoàn Thắng (VTV8)-Thứ ba, ngày 11/07/2017 18:04 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Ngày 11/7, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Cột cờ Đảo Cồn Cỏ, biểu tượng văn hóa thiêng liêng của Tổ quốc trên Đảo nhỏ anh hùng.

Cột cờ Đảo Cồn Cỏ được xây dựng mới ngay cửa ngõ âu tàu cập cảng huyện đảo. Với tổng số vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, cột cờ Đảo Cồn Cỏ được thiết kế xây dựng hình trụ đứng cao 38m, 8 mặt, mô phỏng vọng gác tiền tiêu xung quanh là những con thuyền vững vàng che chở.

Trong những những năm tháng chiến tranh, cột cờ Đảo Cồn Cỏ là biểu tượng kiêu hùng của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước chống trả cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc trên đảo nhỏ và được ví như như chiến hạm không bao giờ bị đánh chìm trên Biển Đông.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị cũng đã công bố quyết định mở tuyến du lịch huyện Đảo Cồn Cỏ.

Chính thức đưa tàu cao tốc chở khách ra đảo Cồn Cỏ Chính thức đưa tàu cao tốc chở khách ra đảo Cồn Cỏ

VTV.vn - UBND huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị vừa chào mừng đoàn khách đầu tiên trên chuyến tàu cao tốc Green-lines DP C5 chạy thử nghiệm tuyến Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước