Khánh thành đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh

Trần Long - Thành Trọng (Đài PT-TH Hà Tĩnh)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 11:20 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Lãnh đạo Chính phủ vàcác bộ ban, ngành cắt băng khánh thánh đền thờ Mai Hắc Đế. (Ảnh: Báo Đầu tư)

VTV.vn - Ngày 2/2, lễ khánh thành đền thờ và tiến hành lễ đúc tượng Vua Mai Hắc Đế đã được tổ chức tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo một số bộ ban ngành đã về dự.

Công trình trùng tu, tôn tạo đền thờ Mai Hắc Đế được xây dựng trên diện tích hơn 6.500m2 tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà - quê gốc của Vua Mai Hắc Đế. Công trình gồm Đền chính, Nghi môn, Tả vu, Hữu vu, cổng và các công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Việc trùng tu, tôn tạo, nâng cấp công trình đền thờ Mai Hắc Đế tại quê hương của ông, nhằm tưởng nhớ và ghi nhận công lao, vị thế của người anh hùng dân tộc, người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách áp bức đô hộ của nhà Đường vào đầu thế kỷ thứ VIII, lập nên nước Vạn An, xây dựng nền độc lập tự chủ trong thời gian gần 10 năm.

Cũng nhân dịp này, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ đúc tượng Vua Mai Hắc Đế. Tượng Vua Mai Hắc Đế được đúc bằng đồng liền khối, có chiều cao 10,8m, được đặt tại quảng trường Mai Hắc Đế ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Toàn bộ kinh phí 20 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước