Khánh thành dự án lưới điện QG khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh

Quốc Thắng-Chủ nhật, ngày 09/06/2013 20:49 GMT+7

Các đồng chí lãnh đạo TƯ, tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành dự án lưới điện nông thôn tỉnh Quảng Ninh năm 2011 – 2012. (Ảnh: Baoquangninh)

Sáng nay (9/6), tại thôn Khe Cát, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng công ty điện lực miền Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh năm 2011 – 2012.

Tới dự có các đồng chí Vũ Huy Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phạm Minh Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Với mong muốn đưa điện lưới quốc gia về với tất cả thôn, khe, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn Quảng Ninh, từ tháng 9 năm 2011, Công ty Điện lực Quảng Ninh thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động triển khai dự án xây dựng lưới điện quốc gia khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Sau gần 2 năm thi công, dự án đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh đã chính thức hoàn thành và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành dự án đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia khu vực nông thôn.

Dự án xây dựng lưới điện quốc gia khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2012 có tổng mức đầu tư trên 370 tỷ đồng, với 178 trạm biến áp, cấp điện cho gần 10.000 hộ dân tại các thôn bản vùng sâu vùng xa thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Việc hoàn thành dự án xây dựng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân ở các thôn bản vùng sâu vùng xa của tỉnh và đóng góp tích cực vào sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các nhà thầu thi công, cũng như quyết tâm của công ty điện lực Quảng Ninh trong việc triển khai dự án. Đồng thời, khẳng định vai trò qua trọng của dự án tới sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giúp củng cố an ninh quốc phòng các huyện, thị xã vùng biên.

Đồng chí Vũ Huy Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Tổng công ty điện lực miền Bắc và công ty điện lực Quảng Ninh tiếp tục phối hợp tốt cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai đưa điện lưới đến nhưng nơi chưa có điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng sử dụng điện cho các hộ dân vùng sâu vùng xã trên địa bàn.

Tại hội nghị kết nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng công ty điện lực miền Bắc vì đã có thành tích trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh năm 2011 – 2012.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước