Khánh thành hệ thống bia Tiến sĩ Văn miếu Mao Điền

Phạm Chức - Đình Quyền (Đài PT-TH Hải Dương)-Thứ ba, ngày 14/03/2017 15:50 GMT+7

Hệ thống bia Tiến sĩ ở Văn miếu Mao Điền vừa được hoàn thiện. Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử.

VTV.vn - Ngày 12/3, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khai hội mùa Xuân Văn miếu Mao Điền, khánh thành hệ thống bia Tiến sĩ.

Ngày 12/3, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khai hội mùa Xuân Văn miếu Mao Điền, khánh thành hệ thống bia Tiến sĩ và công bố quyết định của Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận Văn miếu Mao Điền là một trong năm địa chỉ khuyến học lớn nhất Việt Nam.

Văn miếu Mao Điền trấn Hải Dương nằm trên địa bàn xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng được khởi dựng vào thời Lê Sơ (thế kỷ XV). Đây từng là nơi đào tạo hàng nghìn cử nhân, tiến sĩ Nho học đứng đầu cả nước. Tại đây hiện phối thờ Khổng Tử và các bậc hiền tài của đất nước. Văn miếu Mao Điền được Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia năm 1992.

Đến nay, huyện Cẩm Giàng đã hoàn thành dựng toàn bộ 14 tấm bia, đề danh và tóm tắt sự nghiệp của 637 vị Tiến sĩ của trấn Hải Dương xưa, bằng chữ Hán và dịch ra chữ Quốc ngữ. Với những giá trị nhiều mặt, ngày 7/3 vừa qua, Văn miếu Mao Điền trấn Hải Dương được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận vào top 5 Văn miếu cổ đánh dấu nền học vấn lâu đời ở Việt Nam, theo Bộ tiêu chí công bố giá trị Tốp điểm đến hấp dẫn Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước