Khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 13:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/7, tại tỉnh Preah Sihanouk đã diễn ra lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Sáng nay (22/7), tại tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum đã dự lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Để bày tỏ lòng tri ân đối với những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia trong cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ Pol Pot, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hàng chục Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã được xây dựng trên khắp đất nước Chùa Tháp. Tượng đài Hữu nghị khánh thành ngày hôm nay nhằm cụ thể hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về việc trùng tu xây dựng lại 17 Tượng đài Hữu nghị.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước đối với các anh hùng liệt sỹ , quân tình nguyện Việt Nam và cán bộ, chiến sỹ quân đội Hoàng gia Campuhcia đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum khẳng định một chân lý lịch sử, đó là nếu không có quân tình nguyện Việt Nam, nếu không có sự hy sinh của những chiến sỹ Việt Nam và cả sự mất mát to lớn của những người mẹ, người vợ, người con Việt Nam thì nhân dân Campuchia sẽ không có ngày chiến thắng chế độ diệt chủng đen tối Pol Pot.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước