Khi nước sạch trở thành "hàng hiếm"

Nhóm PV VTV24-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 10:07 GMT+7

Tại Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội, nước giếng khơi được bán với giá tự phát, nhà gần điểm bán thì được hưởng giá khoảng 25.000 đ/m3, nhà xa thì phải trả gấp đôi.

Theo Chương trình mục tiêu cho nước sạch, đến năm 2015, 100% hộ dân đô thị có nước sạch. Con số đó ở nông thôn là 85%. Tuy nhiên nếu chỉ xét riêng khu vực nông thôn, hết năm 2013, con số đạt được mới là 38,7%, dự kiến năm 2014 tăng hơn 3% nữa để đạt 42%.

Quãng đường còn quá dài mà vận tốc chỉ là 3,3% thì đến bao giờ chương trình mới có thể đạt được mục tiêu. Tại sao lại chậm như vậy? Phóng sự sau sẽ phản ánh nội dung chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước