Khi tử thần chực chờ trong từng bữa ăn

Quang Nam – Đan Thuần-Thứ hai, ngày 16/10/2017 15:59 GMT+7

VTV.vn - Ai cũng muốn có thực phẩm an toàn để không phải "rước bệnh vào thân" nhưng có lẽ mong muốn đó phải phó mặc cho sự may rủi.

Thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh đang là mối lo của nhiều người. Trên diễn đàn Quốc hội, đại biểu Phạm Trọng Nhân cũng đã kiến nghị: Coi sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn là tội ác, bởi trung bình mỗi năm có hàng ngàn người mắc bệnh ung thư vì thực phẩm chứa hóa chất độc hại.

Trong bối cảnh đó, mới đây, đã xuất hiện ứng dụng truy xuất nguồn gốc thực phẩm qua tem của nhà sản xuất dán trên sản phẩm. Điện thoại Smartphone cùng ứng dụng thông minh là một điểm tựa cung cấp niềm tin cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, chỉ một bộ phận người tiêu dùng tiếp cận được điểm tựa này bởi không phải ai cũng có điều kiện mua những chiếc điện thoại thông minh và thậm chí, khi đã có điện thoại thì việc phát huy chức năng và ứng dụng này cũng là chuyện không đơn giản.

Hiện nay, người tiêu dùng đang trong vòng vây của không ít thương lái, nhà sản xuất chỉ chăm chăm tìm cách kiếm lời bất chấp hậu quả. Bài toán an toàn thực phẩm sẽ chưa có lời giải nếu không có sự chung tay của nhiều bên.

TP.HCM đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm TP.HCM đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm

VTV.vn - Truy xuất nguồn gốc thực phẩm được xem là một trong những giải pháp TP.HCM đang thực hiện rất quyết liệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước