Khó tin chuyện UBND xã tuyển phạm nhân vào làm việc

Quý Thông (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/09/2014 20:30 GMT+7

Ở xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội đang diễn ra câu chuyện vô lý, đó là những người đang là phạm nhân vẫn được làm tại cơ quan Nhà nước, được UBND xã tin tưởng tuyển dụng.

Theo bản án của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất tuyên vào ngày 18/12/2013, phạm nhân Phí Đình Hưng, Nguyên Chủ tịch UBND xã Chàng Sơn bị tuyên phạt 36 tháng tù giam, quản thúc tại địa phương và cấm đảm nhận mọi chức vụ trong vòng 5 năm với tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Thế nhưng dù mới thụ án chưa được 1 năm, UBND xã Chàng Sơn đã ký ngay hợp đồng lao động với phạm nhân này với công việc là nhân viên địa chính của xã. Người phê duyệt cho hợp đồng này là ông Nguyễn Hữu Phúc, tân Chủ tịch UBND xã, người trước đây là nhân viên cấp dưới của phạm nhân Phí Đình Hưng.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV tại xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội:

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước