Khởi công cầu treo đầu tiên tại Bắc Kạn

Thanh Minh-Chủ nhật, ngày 27/04/2014 11:33 GMT+7

Cầu treo Nà Thoi, xã Quang Thuận, Bạch Thông, Bắc Kạn. Ảnh: báo Xây dựng

Đây là một trong 186 cây cầu treo được khởi công xây dựng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên theo quyết định Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/4, tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn, Bộ GTVT cùng Tổng công ty xây dựng Thăng Long đã tiến hành khởi công xây dựng cầu treo dân sinh Cò Pha.

Hiện nay, huyện Chợ Đồn có 31 cầu treo thì 18 cầu đã xuống cấp cần được sửa chữa gấp. Các cầu treo này đều có tuổi thọ trên 12 năm, nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn, nhất là trong mùa mưa lũ. Trong những năm qua, địa phương rất nỗ lực tìm cách khắc phục nhưng do chưa có kinh phí để sửa chữa, xây mới.

Đây là chiếc cầu treo dân sinh đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt được xây dựng trên địa bàn, cầu treo mới được xây dựng có chiều dài 75m, rộng 1,2m với tổng mức đầu tư gần 2,5 tỷ đồng.

Dự kiến cầu treo Cò Pha sẽ sớm được hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay, khi công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho giao thương buôn bán phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước