Khởi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh-Láng

Kim Thúy-Thứ ba, ngày 08/05/2012 11:00 GMT+7

Hôm nay (8/5), Hà Nội đã khởi công xây dựng cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - đường Láng. Đây là dự án cầu vượt đầu tiên bằng thép được xây vĩnh cửu với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng.

Cầu vượt nút Láng Hạ - Thái Hà giúp giải quyết ùn tắc tại nút giao thông. Ảnh: VnExpress
Cầu vượt được thiết kế nhịp dầm hộp thép, mố cầu bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi… với tổng chiều dài gần 316m, mặt cắt ngang 16m, được xây dựng gồm 4 làn xe, 2 chiều, tốc độ 60km/h, tải trọng HL93 (30 tấn).
Đây là cầu vượt lần đầu tiên được xây dựng thí điểm tại Việt Nam với ưu điểm tiết kiệm chi phí, thời gian xây dựng nhanh, phù hợp với việc chống ùn tắc tạm thời trong mạng lưới giao thông đô thị hiện nay. Dự kiến, cây cầu này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Trước đó, Hà Nội đã đưa 2 cầu vượt nhẹ tại nút giao Láng Hạ-Thái Hà và Chùa Bộc-Thái Hà vào sử dụng. Hiện thành phố đang chuẩn bị khởi công 4 cầu tại nút giao trọng điểm thường xảy ra ách tắc giao thông.

Tin liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước