Khởi công công trình cột cờ Lũng Pô

​Thùy Anh (Đài PT-TH Lào Cai)-Chủ nhật, ngày 27/03/2016 11:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/3, Cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt - đã chính thức được khởi công xây dựng tại thôn Lũng Pô 1, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Công trình Thanh niên cột cờ Lũng Pô được chia thành 2 giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 là phần cột cờ chính dự kiến sẽ được hoàn thành ngay trong năm nay. Phần thân công trình được lấy ý tưởng từ đỉnh Fasipan - nóc nhà Đông Dương cao hơn 3m. Phần còn lại là cột treo cờ với lá cờ Tổ quốc có diện tích 25m2, tượng trưng cho 25 dân tộc anh em Lào Cai, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2017. Công trình sẽ là một biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền đất nước, biểu tượng của tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, biểu tượng của lòng tự hào, tinh thần kiêu hãnh, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Lào Cai nói riêng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước