Khởi công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh

Quý Thông - Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/10/2016 16:11 GMT+7

VTV.vn - Sáng 8/10, Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia với quy mô lớn nhất châu Á tại huyện Đông Anh.

Dự án do công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Đây là một trong 10 công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch Vùng Thủ đô, có vai trò tạo động lực phát triển cho các tỉnh bắc sông Hồng, đồng thời là nơi tổ chức những sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa mang tầm cỡ quốc tế của Thành phố và cả nước.

Dự án có diện tích quy hoạch hơn 90ha, tọa lạc trên địa bàn 3 xã Xuân Canh, Mai Lâm và Đông Hội thuộc huyện Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội 15km, trong đó, hơn 550.000m2 xây dựng công trình trong nhà, bao gồm các khu chức năng và tổ hợp khách sạn 52 tầng. Công trình chính mô phỏng hình ảnh đóa sen mãn khai, mang đặc trưng của văn hóa Việt.

Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2018, hứa hẹn sẽ mở ra diện mạo mới cho thành phố Hà Nội và cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước