Khởi công xây dựng nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An

Trần Minh – Mai Thanh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 04/10/2014 16:11 GMT+7

Dự kiến, dự án Nhà máy sẽ hoàn thành vào tháng 8/2018, tạo việc làm cho khoảng 500 lao động. (Ảnh: báo Đầu tư)

Sáng 4/10, nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An đã được khởi công xây dựng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự.

Dự án này được đầu tư với tổng số vốn hơn 2.300 tỷ đồng gồm 12 dây chuyền, trong đó có dây chuyền sản xuất ống thép; dây chuyền sản xuất tôn phủ màu có công suất mỗi dây chuyên lên tới 100.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, còn có dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm và dây chuyền cán nguội với tổng công suất thiết kế mỗi dây chuyền là 400.000 tấn/năm.

Dự kiến, dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An sẽ hoàn thành cả 3 giai đoạn vào tháng 8/2018, tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 lao động và đáp ứng nhu cầu thị trường từ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lên phía Bắc, đồng thời tăng sản lượng xuất khẩu sang Lào, Thái Lan, Myanmar.

Tại lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Lao động Hạng nhì cho tập đoàn Hoa Sen.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước