Khởi động hệ thống xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Đức Chung-Thứ bảy, ngày 19/04/2014 19:54 GMT+7

Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cùng bấm nút khởi động dự án cung ứng điện cho hệ thống xử lý nhiệt. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hôm nay (19/4), tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi động hệ thống xử lý nhiệt Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng do Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức.

Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng do Chính phủ Hoa Kỳ viện trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ với tổng kinh phí hơn 84 triệu USD. Theo đó, dự án này sẽ xử lý làm sạch 73.000m³ đất bùn ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Đến nay, các đơn vị thi công đã đào xúc, đưa vào hệ thống xử lý hơn 45.000m³. Công tác đào xúc giai đoạn 2 đã được bắt đầu từ tháng 2/12014. Chính phủ hai nước dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

Dự án này rất ấn tượng về quy mô và tính phức tạp về công nghệ nhưng quan trọng hơn, dự án cho thấy khả năng hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau giải quyết hậu quả của cuộc chiến tranh đã gây ra rất nhiều đau thương cho cả hai nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước