Khởi tố 6 đối tượng trong vụ gây rối ở Cồn Dầu

Đà Nẵng-Thứ hai, ngày 17/05/2010 15:00 GMT+7

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ”...

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: xaluan.com

Sau khi khởi tố vụ án hình sự vào ngày 5/5 với hai tội danh Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ theo Bộ Luật hình sự, ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ” xảy ra vào sáng 4/5 tại Cồn Dầu, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Vụ việc diễn biến như sau: Ngày 1/5 vừa qua, cụ bà Đặng Thị Tân, trú tổ 21, Cồn Dầu, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng qua đời do tuổi cao sức yếu. Gia đình đã thống nhất và nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ hoả táng tại Trung tâm hoả táng An Phước Viên (Hoà Sơn), nhưng một số đối tượng quá khích ở Cồn Dầu đã kích động, khống chế gia đình để đưa thi hài cụ bà về an táng tại nghĩa địa Cồn Dầu - nơi thuộc diện quy hoạch Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đã được Chính phủ phê duyệt năm 2002.

Lúc 3 giờ ngày 4/5, số đối tượng quá khích đã có hành vi chửi bới, đập phá, gây rối trật tự công cộng tại khu vực trước nghĩa địa Cồn Dầu, bất chấp sự can ngăn của các lực lượng làm nhiệm vụ. Các đối tượng quá khích tập trung ngày càng đông, chống đối quyết liệt, sử dụng các loại hung khí như: gậy, gạch , đá, xẻng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước tình hình phức tạp đó, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục vận động người thân đưa thi hài bà Tân đi an táng nơi khác; yêu cầu mọi người không có nhiệm vụ phải rời khỏi khu vực để quan tài; đồng thời triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ các loại hung khí, thậm chí cả nước bẩn mà các đối tượng quá khích sử dụng để tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, tình hình ANTT tại khu vực Cồn Dầu mới ổn định, giải tán được đám đông quá khích, tạo điều kiện cho gia đình và chính quyền địa phương đưa thi hài cụ bà đi hoả táng tại Trung tâm hoả táng An Phước Viên, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng theo nguyện vọng của gia đình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước