Khởi tố hai đối tượng mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Quý Thông-Thứ ba, ngày 12/08/2014 20:04 GMT+7

Đối tượng Trang (bên phải) và Nguyệt đã bị cơ quan điều tra khởi tố. (Ảnh: Báo LĐ)

Hôm nay (12/8), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Thanh Trang - người quản lý nhà mở chùa Bồ Đề và Phạm Thị Nguyệt - người mua trẻ, về tội danh mua bán trẻ em.

Theo đó, hai đối tượng này bị khởi tố theo Điều 120 Bộ Luật hình sự, tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Mức phạt thấp nhất với tội này là 3 năm tù, cao nhất tới chung thân.

Về việc ni sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề có liên quan trách nhiệm như thế nào trong vụ việc này và nghi vấn còn nhiều trẻ khác bị mất tích, cơ quan điều tra đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Hiện nay, chùa Bồ Đề vẫn đang được UBND quận Long Biên cùng các ban, ngành của thành phố thanh tra toàn diện. Sở LĐ-TB&XH cũng yêu cầu 5 Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố chuẩn bị điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận 145 trường hợp trẻ được nuôi dưỡng ở chùa, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước