Khởi tố vụ án phá rừng và cướp gỗ táo tợn tại Gia Lai

Anh Quang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 09:00 GMT+7

Lâm tặc đã cướp 45 lóng gỗ trong tổng số 73 lóng gỗ mà lực lượng bảo vệ rừng phát hiện (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án phá rừng và cướp gỗ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án phá rừng và cướp gỗ táo tợn và liều lĩnh vào rạng sáng ngày 1/2.

Cụ thể, có khoảng 20 đối tượng cầm theo nhiều hung khí từ phía huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum tràn sang cướp đi 45 lóng gỗ tại bãi tập kết dù lực lượng chức năng đã nổ 3 phát súng chỉ thiên.

Bên cạnh khởi tố án, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng sớm làm việc với tỉnh Kon Tum để đưa ra quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng trong khu vực giáp ranh hai tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước