Khởi tố vụ trộm bản quyền phần mềm

Nguyễn Sơn-Thứ hai, ngày 19/09/2011 08:54 GMT+7

Lực lượng chức năng Công an TP.HCM vừa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an TP.Hà Nội) phát hiện một vụ trộm cắp bản quyền phần mềm thiết kế.

Các đĩa phần mềm lậu được sử dụng để cài đặt lên máy tính vi phạm bản quyền.

Trần Ngọc Hiển (SN 1985, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM) - đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp phần mềm thiết kế nhà xưởng, nhà máy, bãi đỗ xe, siêu thị… đã bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang rút 105 triệu đồng từ tài khoản cá nhân tại một chi nhánh thuộc TP.HCM của Ngân hàng Đông Á.
Cuối tháng 8/2011, Phòng An ninh kinh tế Hà Nội đã nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam về việc các phần mềm thiết kế mà Công ty này được độc quyền sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam đang bị rao bán trên mạng Internet.
Đây là công ty 100% vốn nước ngoài, có trụ sở tại Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn (Hà Nội). Chỉ hơn nửa tháng sau khi thụ lý đơn trình báo, Lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội đã điều tra, bắt giữ được đối tượng và quyết định khởi tố về tội vụ trộm cắp bản quyền sở hữu trí tuệ có giá trị cao.
Phần mềm thiết kế nhà máy, nhà xưởng, phòng trưng bày, nhà chứa máy bay, trường học, tổ hợp thể thao, siêu thị, nhà văn phòng, bãi đỗ xe… Chỉ cần nạp các dữ liệu cần thiết như diện tích, chiều rộng, chiều dài cùng một số dữ liệu kỹ thuật cần thiết như chiều cao, số tầng… là phần mềm sẽ tự động chạy và chỉ ít phút sau sẽ cho kết quả thiết kế như ý muốn của khách hàng.
Phần mềm này mang tên ASFAD có giá trị nhiều triệu USD, do Công ty nhà thép Zamil mẹ chuyển giao công nghệ cho Zamil Việt Nam độc quyền sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng đã bị đối tượng Trần Ngọc Hiển, nhân viên thiết kế tại Chi nhánh TP.HCM của Công ty Zamil Việt Nam trộm cắp và rao bán trên mạng Internet khi đối tượng vừa bán lần đầu và nhận 105 triệu đồng tại ngân hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an Hà Nội cho biết: “Đây là một dạng tội phạm mới rất nguy hiểm, quan trọng là nó ảnh hưởng đến quyền SHTT, đến quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài nên lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội hết sức quan tâm, tổ chức đấu tranh triệt để, nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà dầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam nói chúng và Hà Nội nói riêng”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước