Không có bằng chứng tiêm chủng gây tử vong

Nguyễn Thương-Thứ sáu, ngày 20/12/2013 13:51 GMT+7

Đây là kết quả điều tra của Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng LHQ sau khi Việt Nam có yêu cầu.

Hai ngày trước đây, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng LHQ đã phát đi một thông cáo chung trên toàn cầu về việc tiêm chủng cho trẻ em. Nhắc đến vấn đề tiêm chủng tại Việt Nam thời gian gần đây, hai tổ chức này chỉ ra rằng, mỗi năm ở Việt Nam, vaccine bảo vệ cho 1,5 triệu trẻ em dưới 1 tuổi chống lại tối thiểu 8 căn bệnh có đe dọa đến tính mạng của các em.

Tuy nhiên trong vài tháng qua, các bậc cha mẹ đã rất lo lắng về những thông tin về mối liên kết giữa một số ít trẻ em tử vong hoặc có các phản ứng không mong muốn và việc tiêm phòng vaccine “5 trong 1”.

Sau khi Việt Nam có yêu cầu Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng LHQ, hai tổ chức này đã có điều tra về nguyên nhân mối liên hệ giữa tử vong trẻ em và tiêm chủng. Kết quả điều tra là không tìm thấy bằng chứng để chỉ ra rằng chất lượng và sự an toàn của vaccine “5 trong 1” đã trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến tử vong của trẻ em sau tiêm chủng.

Ngoài Việt Nam, các bằng chứng từ Bhutan, Ấn Độ, Sri Lanka cũng có kết quả tương tự.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước