Không có gạo giả tại làng chài Phước Thiện, Quảng Ngãi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 07:18 GMT+7

VTV.vn - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi cho biết, thông tin gạo có lẫn hạt lạ chính là hạt nhựa PET, không phải gạo giả.

Thông tin xuất hiện gạo giả có lẫn hạt nhựa xuất hiện ở làng chài Phước Thiện làm người dân hoang mang. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi cho biết, thông tin gạo có lẫn hạt lạ chính là hạt nhựa PET, không phải gạo giả.

Trước đó, bà Trương Thị Bé Đoan (thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mua gạo từ một đại lý quen biết 10 năm nay, trong lúc vo gạo thì thấy có một số hạt lạ nổi lên mặt nước. Nghi ngờ, bà Đoan đưa cho một người cháu mang ra đốt thử thì thấy chảy nhựa.

Nguồn gốc của hạt nhựa PET có thể còn sót lại trong bao bì hoặc cũng có thể lẫn vào sản phẩm lúa, gạo trong quá trình phơi sấy, xay xát. Khi sử dụng gạo có lẫn hạt nhựa PET có thể gây tổn thương đường tiêu hóa. Tuy nhiên, đây là hiện tượng cá biệt không phổ biến, sự việc hạt nhựa PET lẫn vào trong gạo ở Phước Thiện chỉ là vô ý chứ không hề có chuyện có gạo giả như tin đồn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước