Không có tình trạng người dân bán mầm Thảo quả sang Trung Quốc

Nguyễn Tâm-Thứ hai, ngày 10/03/2014 23:54 GMT+7

Gần đây trên một số trang báo mạng có đề cập đến vấn đề người dân tại xã biên giới, huyện Quản Bạ cắt mầm Thảo quả non bán cho tư thương Trung Quốc với giá 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo thực tế ghi nhận của nhóm phóng viên, không có tình trạng người dân bán mầm Thảo quả sang Trung Quốc với giá cao.

Qua trao đổi với một số hộ gia đình trồng nhiều Thảo quả nhất của thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, họ cho biết, nếu chặt mầm thảo quả mang đi bán sẽ ảnh hưởng đến năng suất quả và điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sự phát triển của cây vào vụ sau nên các hộ gia đình không bán mầm Thảo quả.

Kết quả kiểm tra của UBND huyện Quản Bạ cho thấy, người dân khai thác mầm Thảo quả để bán tại các chợ nội địa là có. Tuy nhiên, không có tình trạng người dân bán mầm Thảo quả sang Trung Quốc với giá cao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước