Không để tác động tiêu cực đến điều tra, truy tố xét xử những vụ án tham nhũng

Thu Huyền, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/06/2017 22:34 GMT+7

VTV.vn - Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ kiên quyết không để tác động tiêu cực đến điều tra, truy tố xét xử những vụ án tham nhũng.

Chiều 7/6, tại Hội nghị sơ kết thực hiện các Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ kiên quyết không để tác động tiêu cực đến điều tra, truy tố xét xử những vụ án tham nhũng.

Đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao trong công tác phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng sự phối hợp giữa 4 cơ quan đã góp phần thúc đẩy tiến độ giải quyết các vụ án nhất là các vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng được xã hội quan tâm.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị 4 cơ quan tăng cường rà soát, nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, đặc biệt là vấn đề giám định thiệt hại, định giá tài sản, thu hồi tài sản tương trợ tư pháp trong việc dẫn độ, thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ngoài để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho biết trong 43 vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được phát hiện, điều tra; đến nay đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 27 vụ/339 bị can, đã truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ/247 bị cáo, xét xử phúc thẩm 16 vụ/161 bị cáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước