Không đủ căn cứ để gọi là "làng ung thư"

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:19 GMT+7

VTV.vn - Kết quả xét nghiệm sơ bộ của ngành y tế tại 10 làng ung thư cho thấy: các chỉ số kim loại nặng và tỷ lệ ung thư không vượt ngưỡng.

Sau khi danh sách 10 "làng ung thư"được công bố, ngoài việc đề nghị các viện, sở y tế lấy mẫu nước ăn, sinh hoạt để phân tích các chỉ số cần thiết, Bộ Y tế cũng đã triển khai lấy mẫu nhiều lần để xác định đây có phải là các khu dân cư thực sự có nguy cơ ung thư cao? Và có nên gọi là "làng ung thư" hay không?

Làng Thống Nhất của Hà Nội, đứng đầu danh sách 10 làng ung thư. Nguyên nhân do làng Thống Nhất bị ô nhiễm từ sông Nhuệ và các chỉ số xét nghiệm từ nước bề mặt vượt quá mức cho phép. Đặc biệt là hàm lượng Asen có những mẫu vượt trên 100%. Hiện tất cả người dân trong làng đã dùng nước giếng khoan đã qua xử lý.

Kết quả xét nghiệm sơ bộ của ngành y tế tại 10 làng ung thư cho thấy: các chỉ số kim loại nặng và tỷ lệ ung thư không vượt ngưỡng. Các chỉ số xét nghiệm cũng cho thấy làng Thống Nhất không có những tác nhân gây ung thư trong cộng đồng.

Vào tháng 2/2017, sau khi có đầy đủ các số liệu điều tra, Bộ Y tế và Bộ Tài Nguyên Môi trường sẽ tổ chức họp hội đồng khoa học để đánh giá và xác định về 10 làng ung thư này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước