Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam

Theo VOV-Thứ tư, ngày 11/03/2015 09:46 GMT+7

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục rét (Ảnh minh họa)

(VTV.vn) - Dự báo khoảng đêm nay (11/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 30 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C, phía nam 27 - 30 dộ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 22 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước