Không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống Bắc Bộ

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 14/12/2014 16:57 GMT+7

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 16/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm mai (15/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 16/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao 2 - 3m. Khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3 - 5m. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng biển cao 2 - 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước