Không khí lạnh tràn về, Đông Bắc Bộ có khả năng rét đậm

TTXVN-Thứ năm, ngày 20/03/2014 10:35 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (20/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai (21/3) có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ chiều mai (21/3) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại trong các ngày 21-22/3.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 20/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3; từ chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển 3-4. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3; đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía nam có nơi 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước