Không nuôi tôm hùm xâm phạm danh thắng gành Đá Đĩa

Văn Giang (VTV8)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 21:30 GMT+7

Gành Đá Đĩa. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên)

VTV.vn - Sở VH, TT&DL huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã tuyên truyền, vận động các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản ở gành Đá Đĩa di chuyển toàn bộ lồng bè sang nơi khác.

Gần đây, nhiều người dân ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã tự ý di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản đến vùng biển gành Đá Đĩa, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và cảnh quan của khu danh thắng cấp quốc gia này. UBND huyện Tuy An đã kiểm tra và phát hiện, ở vùng biển thuộc khu vực danh thắng cấp quốc gia gành Đá Đĩa có 18 lồng bè nuôi tôm hùm, mỗi lồng bè chiếm diện tích mặt nước từ 120 - 150m2.

Trước thực tế này, UBND huyện Tuy An đã yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp với Ban quản lý danh thắng cấp quốc gia gành Đá Đĩa tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân di dời lồng bè ra khỏi khu vực đã quy hoạch cho du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước