Không tăng phí sử dụng đường bộ với xe máy

Thanh Minh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 06/11/2014 22:08 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Lê Hồng Minh, Chánh văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, trước thông tin tăng phí đường bộ với xe máy gấp 1,5 lần khiến người dân băn khoăn.

Những ngày qua, thông tin tăng phí sử dụng đường bộ đối với xe gắn máy từ 100.000 lên 150.000 đồng khiến người dân băn khoăn. Tuy nhiên, thông tin này không chính xác, xuất phát từ sự giải thích không rõ ràng của các phương tiện truyền thông khiến người dân lo lắng.

Bắt đầu từ tháng 11/2014, Thông tư 133 sẽ có hiệu lực và thay thế Thông tư 197, phí mức sử dụng đường bộ đối với xe máy chỉ quy định mức tối đa, không quy định mức tối thiểu và giao quyền chủ động lựa chọn mức thu phí phù hợp cho các địa phương. Mức phí tại từng địa phương sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước