Không tổ chức lễ khởi công, dành kinh phí để hỗ trợ miền Trung

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/10/2016 10:00 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Không tổ chức lễ khởi công các dự án sử dụng vốn dư từ dự án mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên để tiết kiệm chi phí.

Đây là yêu cầu mới của Bộ Giao thông Vận tải với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu sử dụng chi phí này để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, chịu ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua.

Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, hơn 14.000 tỷ đồng được tiết giảm do thay đổi thiết kế, áp dụng biện pháp thi công phù hợp thực tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên vừa qua đã được Quốc hội đồng ý phân bổ cho các dự án tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác hai tuyến đường này và các đường kết nối.

Gần 1 tỷ đồng quyên góp, Hà Nội xuất quân hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung Gần 1 tỷ đồng quyên góp, Hà Nội xuất quân hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung Bộ Quốc phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung Bộ Quốc phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung Quỹ Tấm lòng Việt kêu gọi chung tay hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung Quỹ Tấm lòng Việt kêu gọi chung tay hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước